Phú Yên: Ngư dân đóng tàu cá vỏ thép lớn nhất từ vốn vay theo Nghị định 67

Thứ sáu, 09/10/2015 09:16

(Cadn.com.vn) - UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt đợt 4 danh sách 12 ngư dân đủ điều kiện vay vốn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67 của Chính phủ, với tổng nhu cầu vốn hơn 20 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng hơn 18,5 tỷ đồng, ngư dân đối ứng hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong số 12 ngư dân đủ điều kiện vay vốn đợt này, có ông Nguyễn Văn Chúng, ở khu phố Phú Thọ 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, H. Đông Hòa mạnh dạn đóng mới tàu cá bằng vật liệu vỏ thép, công suất hơn 800 mã lực, lớn nhất tỉnh Phú Yên từ trước tới nay, chuyên hoạt động nghề lưới vây khai thác hải sản xa bờ, còn lại là tàu vỏ gỗ. Để đóng được con tàu này, ông Chúng phải đầu tư 18 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 17,1 tỷ đồng, vốn đối ứng 0,9 tỷ đồng.

Ngư dân P. Phú Đông, TP Tuy Hòa đóng tàu câu cá ngừ đại dương.

Trước đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã ký hợp đồng cho ngư dân Ngô Văn Lanh, ở phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên vay vốn đóng tàu vỏ thép, tổng giá trị gần 15 tỷ đồng; trong đó ngân hàng cho vay 95% giá trị con tàu, thời hạn 11 năm. Dự kiến đến tháng 12-2015, tàu sẽ được hạ thủy đưa vào khai thác ở các vùng biển xa. Như vậy, đến nay đã có hai ngư dân trong tỉnh mạnh dạn vay vốn đóng tàu vỏ thép công suất lớn, được chính quyền địa phương và các ngành liên quan chấp thuận.

Phú Yên có hơn 630 tàu cá chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương ở các vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đến nay, đã có 40 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, cải hoán, nâng cấp tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá và vay vốn lưu động theo Nghị định 67 với tổng nguồn vốn hơn 187 tỷ đồng; trong đó 19 tàu đóng mới, 20 tàu vay vốn lưu động và 1 tàu cải hoán. Dự kiến trong tháng 10 này sẽ có 4 tàu vỏ gỗ được hạ thủy, kịp phục vụ mùa đánh bắt cá ngừ đại dương vào đầu năm 2016.

Nguyễn Nam